Thừa Thiên Huế: Hàng ngàn nhà bị sập, nhiều vùng bị chia cắt

Thừa Thiên Huế: Hàng ngàn nhà bị sập, nhiều vùng bị chia cắt
TP - Thừa Thiên Huế mưa suốt đêm 30/9, sáng sớm ngày 1/10 gió mạnh lên cấp 8, giật cấp 9, các ngả đường trong TP đều có cây gãy, đổ, dù 2 ngày trước đó Cty Cây xanh đã cho tỉa cành đến mức tối đa.
Thừa Thiên Huế: Hàng ngàn nhà bị sập, nhiều vùng bị chia cắt ảnh 1

Điện mất trên diện rộng, khu vực nam sông Hương mất hoàn toàn. Đến 8 giờ 30 tại TP Huế gió mạnh lên cấp 9 giật cấp 10. Vùng ven biển gió giật trên cấp 10.

Nước ở các con sông lên nhanh, buổi sáng mới trên báo động 1, buổi trưa sông Hương và sông Bồ đã vượt trên báo động 3; nhiều khu dân cư trong nội thành Huế đã ngập nước trên 1m.

Theo báo cáo nhanh của BCH PCBL các huyện, do gió giật mạnh đã có hàng ngàn ngôi nhà bị sập, tốc mái, riêng huyện Nam Đông sập, tốc mái hơn 3.000 nhà.

Có 12 trường học bị tốc mái. Bệnh viện Nam Đông tốc mái, huyện chỉ đạo chuyển phòng điều trị cho hơn 30 bệnh nhân sang cơ quan Viện kiểm sát. Sáng 1/10, tàu kiểm ngư đang đậu trong vịnh bị đứt dây neo trôi dạt ra xa, UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng phối hợp lai dắt được tàu vào lúc gần trưa.

Cột anten Viba của Hạt thông tin tín hiệu đường sắt sập đè lên nhà số 18 Bảo Quốc, rất may không có ai bị thiệt mạng. Các hồ chứa nước đều đang an toàn, mặc dù từ trong đêm 30/9 đã vượt tràn.

Thiệt hại nặng nhất là ở Nam Đông và ở các huyện ven biển như Phú Lộc, Phú Vang. Huyện miền núi Nam Đông, A Lưới bị tắc đường từ buổi sáng do nước ngập và sạt lở nhiều điểm trên Quốc lộ 49.

Ở các huyện đều bị chia cắt bởi các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đều bị lũ ngập nhiều đoạn. Hàng trăm ha cây cao su, hơn 100 ha mía  bị đổ, ngã; riêng huyện Nam Đông cao su bị đổ hơn 500 ha. Vùng ven biển nước dâng cao gây ngập sâu ở nhiều vùng.

Ngập sâu nhất là vùng Cầu Hai, Lăng Cô. Ở Phú Thuận (Phú Vang) nước đã tràn qua đê biển của thôn Hòa Duân, trước đó đã gây sạt lở đoạn dài. Gió mạnh và nước biển dâng đã gây sạt lở nhiều tuyến đê biển. Ở xã Hải Dương (Hương Trà) nước xói lở trở thành con lạch mới thông ra biển.

Do chủ động phòng chống, khẩn trương tổ chức sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm cho nên chưa có người bị thiệt mạng do bão, lũ; hơn 20 người bị thương đã được chuyển vào bệnh viện cứu chữa.

Tại ga Huế có 261 khách trên tàu SE1 đang lưu lại được ngành đường sắt bố trí chỗ nghỉ và lo cơm nước. Trong mưa bão, Cty Công viên cây xanh, Cty Môi trường đô thị vẫn khẩn trương thu dọn cây bị ngã đổ ngang đường, bảo đảm giao thông nội đô.

Lãnh đạo tỉnh chia làm 4 mũi về chỉ đạo trực tiếp công tác PCBL ở các vùng trọng điểm. Buổi chiều gió vẫn giật mạnh; nước sông vẫn tiếp tục lên rất nhanh, nước đã tràn vào các tuyến đường của thành phố Huế;  có khả năng trong đêm mực nước sẽ lên ngang đỉnh lũ lịch sử năm 1999.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.