Thừa Thiên Huế thi tuyển giám đốc Sở Khoa học Công nghệ

TP - Ngày 18/1, tỉnh TT-Huế lần đầu tiên tổ chức kỳ thi tuyển Giám đốc Sở KH&CN, với hai ứng viên tham gia hiện cùng giữ chức Phó GĐ sở này là ông Lê Quốc Thắng và ông Hồ Thắng.

Theo hồ sơ ứng tuyển, ông Lê Quốc Thắng sinh năm 1970 (quê quán Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy), trình độ kỹ sư công nghệ, thạc sỹ quản trị kinh doanh. Còn ông Hồ Thắng sinh năm 1975 (quê quán Phong An, Phong Điền), trình độ tiến sỹ kinh tế nông nghiệp.

Cả hai đều có trình độ chính trị cao cấp và trình độ quản lý nhà nước chuyên viên cao cấp.

Đây là lần đầu tiên TT-Huế tổ chức thi tuyển Giám đốc Sở KH&CN. Trước đó, tỉnh  tổ chức thi tuyển phó GĐ hai Sở Công thương Tư pháp. TT-Huế hiện là một trong 22 địa phương và 14 bộ, ngành của cả nước thí điểm tổ chức thi tuyển lãnh đạo.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.