Thừa Thiên-Huế: Lũ đang rút chậm

Thừa Thiên-Huế: Lũ đang rút chậm
TPO - Khoảng 21–24h đêm qua, lũ trên sông Hương đạt đỉnh. Đỉnh lũ chỉ thua trận lũ lịch sử năm 1999. Đến 2h ngày 30/9, lũ bắt đầu rút chậm.

Sáng nay nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Huế vẫn đang bị ngập, nhiều tuyến còn ngập trên dưới 0,5 mét.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, đến tối hôm qua toàn tỉnh có 5 người chết, 23 người bị thương do bão, lũ. Có 151 nhà bị sập, 2.235 nhà dân và 103 phòng học bị tốc mái, 78.663 nhà bị ngập lụt từ từ 0,2 đến 1,5 mét.

Ở các tuyến phố trung tâm của TP Huế nước rút đến đâu công nhân Cty Môi trường đô thị dọn vệ sinh đến đó. Công việc vất vả nhất là dọn sạch bùn trên đường phố.

Hiện nay nhiều khu vực vẫn đang bị mất điện, kể cả cơ quan thường trực PCBL của tỉnh cũng phải chạy máy phát điện từ hôm qua.

Toàn thành phố Huế đang mất nước máy, điều này càng làm cho người dân khốn khổ hơn với công việc dọn vệ sinh khi nước rút.

Một số hình ảnh khắc phục hậu quả sau bão lụt ở TP Huế sáng 30/9:

Thừa Thiên-Huế: Lũ đang rút chậm ảnh 1
Thừa Thiên-Huế: Lũ đang rút chậm ảnh 2
Thừa Thiên-Huế: Lũ đang rút chậm ảnh 3
MỚI - NÓNG