Thúc đẩy giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội

Thủ tướng tiếp xúc cử tri ở ĐH Hải Phòng
Thủ tướng tiếp xúc cử tri ở ĐH Hải Phòng
TP - Sáng 10-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá 13 và 4 ứng cử viên khác ở đơn vị bầu cử số 3, Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại quận Kiến An và đại học Hải Phòng.
Thủ tướng tiếp xúc cử tri ở ĐH Hải Phòng
Thủ tướng tiếp xúc cử tri ở ĐH Hải Phòng.

Phát biểu trước đông đảo cử tri, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo tóm tắt một số nét chính tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước cùng những công việc đã làm được khi là đại biểu quốc hội khóa 12.

Nhấn mạnh giáo dục là quốc sách hàng đầu, là khâu đột phá, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho tương lai, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, sẽ nỗ lực hết mình trong việc thúc đẩy sự nghiệp giáo dục-đào tạo phát triển, cũng như phát triển nguồn nhân lực cho đất nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thủ tướng cũng khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời khẳng định thái độ kiên quyết trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói tiếp thu, ghi nhận các ý kiến và hứa sẽ nỗ lực làm việc hết sức mình, làm tốt chức trách, nhiệm vụ đại biểu quốc hội của mình khi được cử tri tín nhiệm bầu...

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp thu, ghi nhận những kiến nghị hết sức thẳng thắn và đầy trách nhiệm của các cử tri Hải Phòng, hứa sẽ nỗ lực làm tốt trọng trách khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Chiều 10-5, hai ngày 11 và 12-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và 4 ứng cử viên khác tiếp xúc cử tri tại một số quận, huyện ở Hải Phòng.

Cũng hôm qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và nhiều đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại quận Cầu Giấy.

Ông Lê Văn Luân – Bí thư Quận ủy Cầu Giấy cho biết, triển khai công tác bầu cử trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, đúng luật, dân chủ, đúng trình tự và tiến độ đề ra. Điều kiện cơ sở vật chất, yêu cầu phục vụ cho ngày bầu cử đã được đáp ứng tốt, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị.

Toàn quận đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo 87 khu vực bỏ phiếu. Các đơn vị cũng đang thực hiện rà soát, bổ sung danh sách cử tri và dự kiến toàn quận có 146.116 cử tri.

Ủy ban MTTQ các phường đã tổ chức 253 hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm cử tri nơi cư trú với 364 người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được tăng cường, kiểm tra tạm trú tạm vắng, đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại quận Cầu Giấy. Ông Phạm Quang Nghị lưu ý, lần này bầu cử cả ở 4 cấp cùng lúc, cộng với tình hình kinh tế xã hội đang khó khăn nên không thể chủ quan mà cần chuẩn bị chu đáo hơn.

Từ nay đến ngày bầu cử, Thành ủy Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng hơn, trong đó chú trọng cơ cấu đại biểu, tổ chức các buổi mạn đàm về ứng viên để so sánh, sáng suốt lựa chọn người xứng đáng.

Các cuộc tiếp xúc cử tri phải thực hiện dân chủ, bình đẳng, thông qua đó không chỉ bổ ích cho ứng viên mà còn giúp cho cấp ủy, chính quyền nắm bắt kịp thời những nguyện vọng, bức xúc của nhân dân nhằm đưa ra những giải pháp kịp thời...

Ngày 10–5, ông Nguyễn Hữu Sáng, GĐ Sở Nội vụ Quảng Nam cho biết, công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam đã cơ bản hoàn thành, mọi đơn thư khiếu nại của công dân về các ứng cử viên đã được giải quyết. Quảng Nam có 30 xã thuộc 6 huyện miền núi sẽ tiến hành bầu cử sớm vào ngày 19-5 với 148 điểm bỏ phiếu, khoảng 10.000 cử tri tham gia.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm này đã lựa chọn lập danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, gồm: 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, trong đó có 3 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu; 102 ứng cử viên HĐND cấp tỉnh; 968 ứng cử viên HĐND cấp huyện; 9.586 ứng cử viên HĐND cấp xã. Dự kiến có 1.034.803 cử tri trên toàn tỉnh Quảng Nam tham gia bỏ phiếu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG