Thực hiện chức trách

Một dự án chậm tiến độ
Một dự án chậm tiến độ
TP - Báo cáo giám sát của HĐND TPHCM hai ngày trước cho biết, chính quyền thành phố này đã thu hồi 536 dự án phát triển đô thị chậm triển khai, trả lại quyền lợi hợp pháp cho người dân trong khu vực có dự án.

Lãnh đạo HĐND TPHCM cho rằng, UBND TPHCM cần quan tâm hơn nữa tới quyền lợi của người dân trong các dự án chậm tiến độ đã bị thu hồi. Theo lãnh đạo HĐND TPHCM, hiện nay, nhiều quy hoạch giao thông và phát triển mảng xanh không biết đến bao giờ mới thực hiện được do dân cư đã cư ngụ rất đông. Trong những trường hợp như vậy, UBND TPHCM cần xem xét, điều chỉnh quy hoạch để người dân an tâm sinh sống. Nhiều người dân vẫn chưa hiểu rõ quyền lợi của mình và trách nhiệm của chính quyền là phải công khai và làm rõ cho dân hiểu.

Hôm qua, trước việc có thông tin thị trường xuất hiện dấu hiệu biến tướng ở một số sản phẩm chức năng cho trẻ em không gọi là sữa, sau khi mặt hàng sữa cho trẻ em siết quản lý bằng giá trần, Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) đã khẳng định đang phối hợp cùng Bộ Y tế “giải mã” hiện tượng này. Thực tế là sau khi quy định áp trần giá sữa, từ đầu tháng 6, cơ quan quản lý đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và hiện vẫn chưa phát hiện tình trạng vi phạm. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Quản lý giá cho biết, thị trường đã xuất hiện loại sản phẩm chức năng cho trẻ em không gọi là sữa mà có tên gọi là “bổ sung vi chất”.

Những mặt hàng này không nằm trong danh mục bình ổn giá nên doanh nghiệp không phải đăng ký giá với cơ quan quản lý. Rất có thể đây là hiện tượng biến tướng để lách quy định xâm phạm lợi ích chính đáng của người dân, vì thế mà Cục chức năng này phải “giải mã”.

Hai sự kiện nêu trên không lạ và có thể bị ai đó coi là chậm, nhưng rõ ràng là động thái thực hiện trách nhiệm của cơ quan công quyền trong bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, cũng như lợi ích xã hội. Đáng nói là nó thực chất, trong bối cảnh mà nhiều tỉnh, thành, nhiều cơ quan quản lý phản ứng rất chậm, thậm chí đùn đẩy trách nhiệm trước các quy hoạch treo và trước những việc quyền lợi chính đáng của người dân bị vi phạm. Bởi một khi các dự án tiếp tục bị “treo” thì nguồn lực đất đai bị lãng phí, lợi ích của xã hội bị lãng phí và quan trọng là quyền lợi hợp pháp của người dân trong khu vực dự án bị vi phạm.

Còn khẳng định của Cục quản lý giá nêu trên, dù mới chỉ là lời hứa, cũng đã là một động thái thể hiện chức trách trước dân. Bác Hồ từng dạy cán bộ: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Mà bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân chính là một trong những chức trách chính của các cơ quan công quyền, của các “công bộc” của dân đã được quy định rõ ràng trong luật.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.