Thực hư chuyện 5 người Hà Tĩnh trong nhóm 'đi nhờ' chuyên cơ bỏ trốn ở Hàn Quốc

Thực hư chuyện 5 người Hà Tĩnh trong nhóm 'đi nhờ' chuyên cơ bỏ trốn ở Hàn Quốc
TP - Mấy ngày gần đây dư luận cả nước xôn xao câu chuyện về việc 9 người bỏ trốn tại Hàn Quốc sau khi “đi nhờ” chuyên cơ của đoàn đại biểu Quốc hội vào tháng 12/2018, dư luận cho rằng, trong 9 người bỏ trốn có 5 người ở Hà Tĩnh.

Ngày 27/9, trao đổi với Tiền Phong, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Tú Anh khẳng định, không có doanh nghiệp nào của Hà Tĩnh tham gia.

“Tôi khẳng định Hà Tĩnh không có doanh nghiệp nào tham gia đi với đoàn đó. Mỗi doanh nghiệp được tham gia đi nước ngoài với lãnh đạo các bộ, ngành chúng tôi đều phải lựa chọn, sàng lọc kỹ càng”, ông Trần Tú Anh nói.

Cũng theo nhận định của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh, không loại trừ khả năng, một số cá nhân “đội lốt” doanh nhân thông qua các mối quan hệ ở Trung ương hoặc các bộ, ngành để được tham gia cùng với đoàn mà không qua sự giới thiệu của địa phương.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo hai Sở Ngoại vụ và LĐTB&XH Hà Tĩnh khẳng định không biết đến việc này. “Việc này chúng tôi hoàn toàn không nắm được vì ngoài thẩm quyền của Sở. Về mặt quản lý nhà nước không dính dáng gì đến chúng tôi”, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh, ông Nguyễn Trí Lạc cho biết.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.