Thực hư chuyện nhiều học sinh bị đâm kim tiêm vào người

Trường THCS Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa)
Trường THCS Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa)
TPO - Những ngày qua, thông tin nhiều học sinh Trường THCS Xuân Thiên (xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị vật nhọn như kim tiêm đâm vào người, đã gây hoang mang dư luận, đặc biệt là các phụ huynh học sinh.

Trước tình hình này, sáng ngày 4/9, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân khẳng định: không có chuyện các em học sinh bị kim tiêm của người bệnh đâm vào người.

Ông Nguyễn Đình Quế cho biết: Vào ngày 30/8, khi tham gia lao động tại trường THCS Xuân Thiên, một số học sinh của trường đã dùng que chổi (làm bằng xương lá dừa) chọc vào người các bạn để trêu đùa.

Tuy nhiên, do ở trường Xuân Thiên có một trường hợp học sinh bị HIV nên phụ huynh học sinh đã lo sợ, hoang mang khi nghe con em mình kể lại sự việc trên.

Để trấn an phụ huynh học sinh và thông tin chính xác về sự việc, Phòng GD&ĐT huyện Thọ Xuân đã thuê xe ô tô đưa phụ huynh và các em học sinh cùng đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa để làm xét nghiệm, kiểm tra.

Kết quả, tất cả các em học sinh đều bình thường. Hiện nay, phụ huynh học sinh đã yên tâm và các em học sinh cũng đã đi học bình thường.

MỚI - NÓNG