Thực hư thông tin 'dừng hoạt động xuất nhập khẩu ở cửa khẩu Cốc Nam'

TPO - Trước thông tin được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông về việc từ ngày 1/7 sẽ dừng hoạt động thông quan, xuất nhập khẩu qua Cốc Nam, lực lượng Biên phòng Lạng Sơn lên tiếng bác bỏ.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại úy Vũ Đức Trung, Trạm trưởng Biên phòng cửa khẩu Cốc Nam (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) cho biết, thông tin cho rằng, phía Trung Quốc sẽ tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa tại cửa khẩu Cốc Nam là không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận và doanh nghiệp cả nước.

“Từ sáng đến nay, cả hai bên Việt Nam và Trung Quốc vẫn tiến hành làm việc bình thường. Đến 9h, đã có trên 10 xe chở hàng XNK qua lại biên giới”, đại úy Trung nói.

Thực hư thông tin 'dừng hoạt động xuất nhập khẩu ở cửa khẩu Cốc Nam' ảnh 1 Ngày 1/7, lực lượng Hải quan cửa khẩu Cốc Nam vẫn hoạt động bình thường, mở tờ khai XNK hàng hóa qua biên giới Việt- Trung .Ảnh: Duy Chiến
Thực hư thông tin 'dừng hoạt động xuất nhập khẩu ở cửa khẩu Cốc Nam' ảnh 2

Hàng nông sản, hoa quả, hải sản vẫn được sang tải để xuất bán sang Trung Quốc. Ảnh: Duy Chiến

Về thông tin từ 1/7, chính thức khôi phục hoạt động thông quan xuất nhập khẩu tại cặp cửa khẩu phụ Bình Nghi- Bình Nghi Quan, Na Hình- Kéo Ái, Pò Nhùng- Dầu Ái, bà Đào Thu Lan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) khẳng định, đến sáng nay (1/7), các hoạt động XNK hàng hóa qua 3 cửa khẩu này vẫn chưa được nối lại.

Đã nhiều tháng nay, từ khi có diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cặp cửa khẩu phụ này đã được đóng cửa theo yêu cầu của phía Trung Quốc. 

MỚI - NÓNG