Thực tập chữa cháy trong hầm vượt cầu Sài Gòn

Cứu hộ nạn nhân
Cứu hộ nạn nhân
TPO-Tối qua 6/12, tại hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm nối quận 1 với quận 2, TP HCM), Sở Cảnh sát PCCC phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Theo đó, phương án giả định một xe mô tô khi lưu thông qua hầm (hướng từ quận 2 sang quận 1) thì va chạm vào một xe mô tô khác lưu thông cùng chiều gây tai nạn, các xe trượt dài trên mặt đường tạo ma sát sinh tia lửa, gặp nhiên liệu trong xe tràn ra ngoài gây cháy. Khi xảy ra tai nạn, phía sau có 8 xe máy lưu thông cùng chiều đâm liên hoàn vào 2 xe mô tô bị tai nạn gây cháy 3 xe, 3 xe bị ngã, 2 xe còn lại bị văng ra làn đường ô tô. Có khoảng 15 người bị thương tích trong hầm, ngọn lửa bao trùm lên toàn bộ các xe bị tai nạn, khói và nhiệt độ cao bao trùm toàn bộ đường hầm...

Công tác cứu hộ được các lực lượng gấp rút
Công tác cứu hộ được các lực lượng gấp rút.

Ngay lập tức, lực lượng tại chổ và phương tiện được huy động để tổ chức thóa nạn, cứu nạn và triển khai chữa cháy ban đầu. Các hệ thống kỹ thuật trong đường hầm như hệ thống báo cháy, chữa cháy vách tường, hệ thống thông gió, loa phát thanh và camera…. được vận hành để phục vụ công tác chữa cháy vè tìm kiếm cứu nạn.

Vụ tai nạn gây cháy trong hầm vượt sông Sài Gòn
Vụ tai nạn gây cháy trong hầm vượt sông Sài Gòn.

Trong khi đó, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố cùng các đơn vị UBND Quận 1, UBND Quận 2, UBND Quận 4 và Sở GTVT sử dụng các phương tiện hiện đại chuyên dụng để tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ chữa cháy đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn 2 đầu khu vực hầm và các giao lộ dẫn vào đường hầm.

Cuộc diễn tập kéo dài 15 phút, huy động 265 người, 19 xe gồm 3 xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ, 8 xe chuyên dùng, 2 xe cứu thương và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn khác.

Theo Viết
MỚI - NÓNG