Thuốc diệt chuột...tăng lực cho chuột: Doanh nghiệp xin lỗi nông dân

Thuốc diệt chuột...tăng lực cho chuột: Doanh nghiệp xin lỗi nông dân
TP - Ngày 4/1, Cty Thanh Sơn hóa nông- đơn vị sản xuất thuốc diệt chuột Rat K2% đã gặp trực tiếp nông dân Nghệ An để xin lỗi vì thuốc diệt chuột “không phát huy tác dụng”.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tại xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) nhiều cánh đồng vụ Đông trải dài hàng chục héc ta đang trơ cùi do bị chuột phá hoại dù người dân dùng thuốc diệt chuột.

Ông Nguyễn Xuân Lộc, phụ trách kinh doanh thuốc diệt chuột Cty Thanh Sơn hóa nông nói: “Trong sinh học có hiện tượng nhờn thuốc, có thể xuất hiện sau khi sử dụng vài ba lần. Nguyên nhân đang chờ các cơ quan chức năng thẩm định. Về phía công ty, chúng tôi chân thành xin lỗi bà con nông dân xã Diễn Trường về sự việc hi hữu trên”.

Sau khi thỏa thuận với bà con nông dân, doanh nghiệp hỗ trợ bước đầu cho bà con nông dân có sử dụng sản phẩm của công ty là 45 triệu đồng. Trước mắt, Thanh Sơn hóa nông sẽ sản xuất một sản phẩm mới thay thế Rat K2% cung cấp nông dân sử dụng. Ông Lê Thế Hiếu, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Diễn Châu nói: “Doanh nghiệp đã công khai xin lỗi, cám kết hỗ trợ cho bà con. Huyện Diễn Châu và tỉnh Nghệ An cũng sẽ hỗ trợ 30% cho các hộ dân sản xuất vụ đông”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.