Thuốc ngày càng bị làm giả tinh vi

Thuốc ngày càng bị làm giả tinh vi
TP - Ngày 29-10, tại hội thảo quốc tế “Thuốc giả: Từ thực tiễn đến hành động”, Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang thừa nhận, thuốc giả thuốc kém chất lượng ngày càng được làm giả tinh vi, nếu nhìn bằng mắt thường rất khó có thể phát hiện được vì công nghệ ngày càng hiện đại.

> Phát hiện thuốc Đông y trộn... cát, xi măng

Thống kê của ngành y tế cho thấy, năm 2011, trong số 48.261 mẫu thuốc đã được Viện Kiểm nghiệm T.Ư tiến hành kiểm nghiệm chất lượng thì có đến 940 mẫu không đạt tiêu chuẩn, phát hiện 31 mẫu thuốc giả.

PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Dược Hà Nội nhấn mạnh thuốc giả không chỉ bao gồm các sản phẩm nhái hoặc kém chất lượng, không đáp ứng tiêu chuẩn quy định mà còn có thể là cả các yếu tố quá mạnh hoặc quá yếu, thiếu các thành phần chính, được sản xuất từ các thành phần nguy hiểm, nhiễm chất lạ hoặc chất độc, sản xuất trong điều kiện mất vệ sinh, không bảo quản không đúng cách...

Tại hội thảo, các chuyên gia dược cũng cho biết 50% thuốc được bán bất hợp pháp trên mạng internet là thuốc giả. Các loại thuốc theo nguồn xách tay hiện chưa kiểm soát được về chất lượng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.