Thưởng 8 tỷ đồng cho bài báo khoa học quốc tế

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TP - Bộ GD&ĐT đã chi thưởng 8 tỷ đồng cho tác giả các bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong năm 2019 (tạp chí trong danh mục ISI, SCI và SCIE). Kinh phí được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ GD&ĐT.

Mức thưởng tối thiểu đối với một bài báo là 2 triệu đồng. Theo đó, có 2.412 bài báo của các tác giả công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc 33 cơ sở giáo dục đại học. Dẫn đầu danh sách năm 2019 là ĐH Bách khoa Hà Nội với 375 bài báo với mức thưởng trên 1,2 tỷ đồng. Tiếp đến là ĐH Huế 225 bài (hơn 750 triệu đồng), ĐH Đà Nẵng 177 bài (hơn 600 triệu đồng), ĐH Thái Nguyên 166 bài (537 triệu đồng)…

Một số đơn vị có số bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong năm qua ở mức thấp, như Học viện Quản lý giáo dục, ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TPHCM, ĐH Hà Nội (mỗi đơn vị 1 bài). 

MỚI - NÓNG