Thương binh 85 tuổi, không họp sẽ bị phạt

Thương binh 85 tuổi, không họp sẽ bị phạt
TP - Ngày 29/6, bà Nguyễn Thị Đầy, 85 tuổi, thương binh, ngụ tại ấp Cảng, xã Trung Bình (Long Phú, Sóc Trăng), nhận được giấy mời họp của công an xã. Theo đó nếu bà không có mặt sẽ phải nộp tiền phạt.

Cụ thể nội dung giấy mời như sau: “Ngày 1/7 có mặt tại trường học Kinh Ba, ấp Bưng Lức để nghe tuyên truyền phổ biến pháp luật. Không lý do vắng mặt. Nếu vắng mặt ông (bà) sẽ bị phạt hành chính từ 20.000 đồng đến 200.000đồng”.

Giấy mời do Trưởng Công an Xã Nguyễn Hữu Kía ký.

Trước đó, ngày 23/6, bà Đầy cũng nhận được giấy mời của công an xã Trung Bình: “Ngày 25/6 đến công an xã Trung Bình (…) nghe tuyên truyền phòng chống tội phạm. Nếu vắng mặt ông (bà) sẽ bị phạt hành chính từ 20.000đồng đến 200.000đồng”. Giấy cũng do ông Kía ký.

Nhiều người ở xã Trung Bình bức xúc, không hiểu công an xã Trung Bình căn cứ vào quy định nào để đưa ra chế tài phạt tiền nếu dân không đi dự họp tuyên truyền pháp luật, nhất là trường hợp bà Đầy đã già, lại là thương binh, sức khỏe suy sụp, mắt mờ, trí nhớ không còn minh mẫn.

MỚI - NÓNG