Thương binh 85 tuổi vẫn chưa nhận được đất

Thương binh 85 tuổi vẫn chưa nhận được đất
TP - Bà Nguyễn Thị Đầy, sinh năm 1924, thương binh hạng 2/4, cư ngụ tại ấp Cảng, xã Trung Bình, huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) vẫn chưa nhận được đất dù đã nhiều lần khiếu nại.
Thương binh 85 tuổi vẫn chưa nhận được đất ảnh 1

Khu đất của bà Đầy đang bị ông N.T.V đào ao nuôi tôm. Ảnh: Tuấn Anh

Báo Tiền Phong đã có thông tin về việc gia đình bà có 22.600m2 tại ấp Nhà Thờ cùng xã. Năm 1983, Quân khu 9 thu hồi 2.600m2 xây dựng trận địa pháo, còn 20.000m2 gia đình bà quản lý, sử dụng.

Năm 1990, ông Cao Thanh Trung, xã đội trưởng xã Trung Bình đuổi gia đình bà Đầy phải đi nơi khác. Đến năm 1997, UBND huyện Long Phú lấy đất của bà chia đôi và cấp sổ đỏ cho ông Cao Thanh Trung và ông Trần Văn Ngà (Tham mưu trưởng huyện đội Long Phú).

Sau khi Tiền Phong lên tiếng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 kết luận “ông Trung, ông Ngà lợi dụng đất của chung biến thành đất riêng” và yêu cầu “Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và chủ tịch UBND huyện Long Phú ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trung và ông Ngà”.

Ông Cao Thanh Trung sau đó được đề bạt giữ chức Chủ tịch UBND xã Trung Bình cho đến nay. Còn ông Trần Văn Ngà được điều về làm Phó bí thư Đảng ủy xã Liêu Tú (huyện Long Phú).

Hiện nay, phần đất 20.000m2 của bà Đầy, ông N.T.V, một cán bộ quân đội nghỉ hưu vẫn đang quản lý, sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Đầy bức xúc: “Lần nào tôi khiếu nại họ cũng nói đất quốc phòng nhưng lại giao cho cá nhân sử dụng”. Cuộc sống của bà Đầy và con cháu hiện rất khó khăn. 

MỚI - NÓNG