Thường trực Ban Bí thư hội kiến với Thủ tướng Lào

Thường trực Ban Bí thư hội kiến với Thủ tướng Lào
TP - Nhận lời mời của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 17-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và dự lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác và 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

> Đến 2015, phấn đấu đầu tư sang Lào 7 tỷ USD

Cùng đi có Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng Hoàng Bình Quân; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Vũ Trọng Kim…

Ngay sau khi đến thủ đô Vientiane, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong tại trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Thongsing Thammavong nêu rõ các hoạt động có ý nghĩa to lớn này góp phần làm cho nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về truyền thống hữu nghị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihan dày công vun đắp.

Thủ tướng Thongsing Thammavong nhấn mạnh Chính phủ Lào se chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước.
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh thông báo với Thủ tướng Thongsing Thammavong về tình hình Việt Nam, tái khẳng định đường lối nhất quán, chính sách trước sau như một của Việt Nam luôn coi trọng và làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước…

Cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đến dự khai mạc Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Lào và triển lãm ảnh, hiện vật, tài liệu về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào do Văn phòng T.Ư Đảng hai nước phối hợp tổ chức.

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Buonnhang Vorachith sang thăm chính thức Việt Nam từ 17 đến 20- 7.

Chiều 17- 7, ngay sau lễ đón chính thức, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã hội đàm với Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Buonnhang Vorachith. Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thân mật, tin cậy và thắm tình hữu nghị anh em, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Vietnam+

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG