Thủy điện Lai Châu cán đích sớm

Thủy điện Lai Châu trước giờ làm lễ dẫn dòng, đóng cống đập xả sáng nay. Ảnh: T.D
Thủy điện Lai Châu trước giờ làm lễ dẫn dòng, đóng cống đập xả sáng nay. Ảnh: T.D
TP - Đúng 7h sáng nay, 20/6 trên công trình Thủy điện Lai Châu diễn ra lễ “đóng cống, dẫn dòng, tích nước hồ chứa” đợt cuối - sự kiện quan trọng trong quá trình thi công hơn 3 năm qua.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại công trường Thủy điện Lai Châu (thị trấn Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) chiều qua (19/6), những công trình, phần việc cuối cùng trước khi lễ ngăn dòng diễn ra đã cơ bản hoàn tất. Toàn bộ vùng lòng hồ và phần ta luy phía thượng lưu cao hơn 100m được gia cố, phun vảy bê tông, kiểm tra đánh giá an toàn kỹ lưỡng để có thể chịu tải dung tích 1,25 tỷ mét khối nước khi đập ngăn dòng. Việc kiểm tra, thử nghiệm độ thấm, rò rỉ nước qua thành đập cũng đã được tiến hành với công nghệ tốt nhất. Ba giàn cẩu trục khổng lồ vươn dài từ mặt đập đã hoàn tất những phần việc còn lại.

Liên tục ba ca lao động mỗi ngày (khoảng 1.000 người mỗi ca), nhiều năm qua, công trình lịch sử chưa một ngày ngừng nghỉ thi công dưới thời tiết khắc nghiệt của Tây Bắc. Có lúc huy động tới 7.000 cán bộ, kỹ sư và công nhân đến từ 11 đơn vị nhà thầu (chủ yếu thuộc Tổng Cty Sông Đà, Lilama, Licogi, Trường Sơn…). Tất cả cam kết cống hiến cho đại công trường với “4 nhất” mà Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động (sáng tạo nhất, chất lượng nhất, tiến độ nhất và an toàn nhất). Những thách thức của công trình Thủy điện Lai Châu đã được chinh phục, quyết tâm cán đích cho ngày cuối năm nay phát điện tổ máy số 1 – sớm hơn tiến độ đề ra 1 năm. Và khi cả ba tổ máy phát điện vào năm 2016, nhà máy có thể góp cho lưới điện quốc gia 1.200 MW.

Ông Nguyễn Hữu Hiểu, Chánh văn phòng Ban điều hành Dự án Thủy điện Lai Châu, cho biết, quá trình thi công tuy gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước và nỗ lực của từng cán bộ, kỹ sư, thực sự không còn rào cản về chất lượng và tiến độ. Những phát sinh về kỹ thuật liên quan địa chất phức tạp, đặc biệt là khi đào móng xây đập đã được dự tính và điều chỉnh kịp thời, đạt chuẩn kỹ thuật tuyệt đối. Ngay sau khi lễ ngăn dòng, tích nước diễn ra hôm nay, những phần việc tiếp theo sẽ khá thuận lợi, và chắc chắn hoàn thành mục tiêu về thời gian, chất lượng của công trình theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Trong đó, việc thi công đường dây 500kV nối Sơn La - Lai Châu, đắp đất đá đê quây (khoảng 650m3), đổ bê tông các loại (khoảng 600.000m3), khoan thoát nước, và lắp đặt thiết bị sẽ là phần việc chính.

Tổng thể công trình thủy điện trên hệ thống bậc thang tuyến sông Đà (3 thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu) đã cơ bản hoàn thành.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.