Hà Tĩnh:

Thủy điện xả lũ, người dân không kịp trở tay

Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hà Tĩnh bị nước nhấn chìm.
Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hà Tĩnh bị nước nhấn chìm.
TPO - Mưa lớn trong ngày 14/10 khiến Quốc lộ 15A nối TP Hà Tĩnh với huyện Hương Khê bị chia cắt. Thủy điện Hố Hô xả lũ bất ngờ làm người dân nhiều xã ở huyện Hương Khê phải leo lên nóc nhà tránh lũ.  

Hơn 21 giờ tối nay, trao đổi với PV Tiền phong, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn cho biết, do mưa lớn gây ngập nặng trên nhiều vị trí, trong đó đoạn qua xã Hà Tĩnh ngập nặng nhất. “Hiện nhiều đoạn đường trên đường mòn Hồ Chí Minh bắt đầu ngập nước. Người dân xã Hương Đô, Lộc Yên… bị nước lũ chia cắt xả ra từ thủy điện Hố Hô”, ông Lê Ngọc Huấn cho biết.

Chủ tịch UBND xã Hương Đô Đinh Văn Lâm cho biết, chiều nay 14/10, mực nước tại các con sông trên địa bàn đang rất thấp. Tuy nhiên khoảng 17 giờ trở đi, thủy điện Hố Hô xả lũ với lưu lượng 1800m3/s làm cả xã bị nước cô lập. “Hiện xã chỉ đạo các lực lượng xuống trực tiếp hỗ trợ người dân nếu cần thiết phải di dời ngay trong đêm. Mực nước trên địa bàn xã cao ngang mực nước lũ lịch sử năm 2010”, ông Đinh Văn Lâm cho biết.

Trong ngày hôm nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa rất to làm cho hệ thống cầu cống, đường sá tại nhiều địa phương ở huyện Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà… bị nước nhấn chìm.

Thủy điện xả lũ, người dân không kịp trở tay ảnh 1

Khoảng 21 giờ tối nay (14/10), mưa như trút vẫn đổ xuống trên địa bàn Hà Tĩnh. Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hà Tĩnh bị nước nhấn chìm, mực nước lên gần 1m như Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Công Trứ, Trần Phú…

MỚI - NÓNG