Thuyền buồm Đà Nẵng - Việt Nam: Khởi đầu hành trình vòng quanh thế giới

Thủy thủ đoàn và quan khách trên thuyền Đà Nẵng – Việt Nam
Thủy thủ đoàn và quan khách trên thuyền Đà Nẵng – Việt Nam
TP - Thông tin từ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng: chiều 26/8, tại London (Vương quốc Anh), diễn ra lễ đặt tên thuyền Đà Nẵng - Việt Nam, do Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, đại diện thành phố Đà Nẵng và Công ty Clipper tổ chức.

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015-2016, mà Đà Nẵng lần đầu tiên tham gia với tư cách là Cảng đăng cai và Nhà tài trợ cho cuộc đua.

Theo kế hoạch, ngày 30/8, cuộc đua trên biển dài nhất thế giới (40.000 hải lý) dành cho thủy thủ không chuyên lần thứ 10 sẽ chính thức khởi hành với đoàn thuyền xuôi theo dòng sông Thames qua Cầu Tháp London. Cuộc đua  gồm 12 đội với sự tham gia của hơn 700 tay đua đến từ hơn 40 quốc gia.

Đội Đà Nẵng-Việt Nam được dẫn dắt bởi thuyền trưởng người Úc Wendy Tuck cùng 59 thủy thủ (39 nam, 20 nữ). Chàng trai Đà Nẵng Nguyễn Trần Minh An, 29 tuổi, thủy thủ Cty CP tàu lai cảng Đà Nẵng đại diện Đà Nẵng tham gia cuộc đua. Những thủy thủ còn lại trên tàu đến từ 12 quốc gia và 47 nghề nghiệp khác nhau. Thành viên lớn tuổi nhất là 67 tuổi, thành viên nhỏ tuổi nhất 19 tuổi.

Lịch trình, đoàn đua sẽ đi vòng quanh thế giới trong 11 tháng, qua 138 quốc gia, và dừng lại ở 12 cảng nổi tiếng thế giới. Đoàn sẽ dừng tại cảng Đà Nẵng 10 ngày, từ 17 đến 27/2/2016.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.