Cuộc đua thuyền vòng quanh thế giới Clipper 2015 – 2016:

Thuyền gặp nạn, đội Đà Nẵng rút khỏi chặng đua

Đội thuyền Đà Nẵng – Việt Nam trong lần cập cảng Đà Nẵng ngày 17/2. Ảnh: Thanh Trần.
Đội thuyền Đà Nẵng – Việt Nam trong lần cập cảng Đà Nẵng ngày 17/2. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Để  phòng ngừa các sự cố, rủi ro tiếp theo có thể xảy đến bất kỳ lúc nào, đội thuyền Đà Nẵng – Việt Nam đã quyết định rút lui khỏi chặng đua.

Ngày 14/4, BTC giải đua thuyền Vòng quanh thế giới (Clipper Racer) 2015-2016 cho biết đội thuyền đua Đà Nẵng – Việt Nam đã gặp nạn tại chặng 9 từ Thanh Đảo (Trung Quốc) đi Seattle (Mỹ).

Theo đó, thuyền của đội Đà Nẵng bị một cơn sóng mạnh va đập vào lúc 5h15 phút sáng ngày 12/4 (theo giờ Việt Nam). Cú va đập mạnh khiến trụ chứa la bàn (binnacle) của thuyền bị gãy, cần lái phía mạn trái bị hư hỏng.

Thuyền trưởng Wendy Tuck cho hay có một số thuyền viên bị thương nhẹ, một số bị sốc sau tai nạn. Cụ thể, nữ thuyền viên Bridget Keevil bị một vết khía nhỏ vào mắt, mũi và mắt bị thâm quầng, đau vai. Bà cũng bị va đập vào đầu và hiện nay đang được điều trị. Để phòng ngừa các rủi ro tiếp theo, toàn thuyền quyết định rút lui khỏi chặng đua, cho thuyền chạy cả buồm lẫn máy trên đoạn đường còn lại về phía Seattle (Mỹ).

Được biết, vị trí thuyền Đà Nẵng bỏ chặng đua gần trùng lặp địa điểm mà chiếc thuyền Sầm Sơn (Việt Nam) cũng đã phải bỏ cuộc trong hải trình vượt Thái Bình Dương năm 1993.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 17/2, đoàn thuyền Vòng quanh thế giới cập cảng Đà Nẵng, đội thuyền Đà Nẵng – Việt Nam tạm dẫn vị trí thứ 6. Theo lộ trình, sau khi cập bến Seattle, đoàn thuyền sẽ tới Panama, NewYork (Mỹ), Londonderry (Bắc Ireland), Den Helder (Hà Lan) và London (Anh) vào ngày 30/7 để kết thúc cuộc đua.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.