Tích cực khắc phục sự số sạt lở đèo An Khê

Tích cực khắc phục sự số sạt lở đèo An Khê
TPO-Đến chiều 17/11, Quốc lộ 19 - đoạn qua đèo An Khê (nối liền giữa hai tỉnh Gia Lai và Bình Định), vẫn còn nhiều điểm sạt lở và trên 8km qua đèo đã có đến 21 điểm sạt.

>Bình Định vẫn chìm trong biển nước

Trong đó, có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, đất đá sụt lún lấn ra mặt đường khiến quá trình lưu thông các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Tại Km66, hàng nghìn khối đất đá bị sạt gây ách tắc giao thông. Để khắc phục sự cố và đảm bảo thông tuyến, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Cty TNHH Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai đưa máy móc, nhân công khắc phục.

Do mưa vẫn kéo dài nên nhiều điểm trên đèo An Khê vẫn còn nguy cơ sạt lở rất cao. Theo đó, một số điểm sạt lở có nguy cơ đất đá, cây cối đổ ra đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Hiện, lực lượng Cảnh sát giao thông 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định đang phối hợp điều tiết cho các xe lưu thông qua đèo.

Theo thống kê ban đầu, thị xã An Khê và huyện K’bang có gần 200 nhà dân bị ngập nước; hơn 130 ha hoa màu, lúa bị ngập, bị lũ cuốn; 22 tấn lương thực, thực phẩm ngấm nước lũ và gần 1.000 gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Tại huyện Krông Pa, 600 ha hoa màu bị ngập do mưa lũ.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên: Đêm 17/11, mực nước trên các sông Ayun, sông Ba vẫn có xu hướng tăng do nước mưa và xả lũ. Hiện, thủy điện An Khê – Ka Nak còn xả lũ với lưu lượng 900m3/s, mực nước trên sông Ba vẫn trên mức báo động II.

Theo Viết
MỚI - NÓNG