Tiêm kích SU-30 tuần tra tại Trường Sa

Tiêm kích SU-30 tuần tra tại Trường Sa
TPO - Khoảng 8 giờ 30 ngày 28/4, một phi đội gồm hai chiếc máy bay SU30 của Không quân Nhân dân Việt Nam xuất hiện trên bầu trời đảo Song Tử Tây, xã Song Tử Tây (Trường Sa, Khánh Hòa).

Tiêm kích SU-30 tuần tra tại Trường Sa

> Thủ tướng trên 'hổ mang chúa' Su-30MK2
> SU-30MK2 Việt Nam thao luyện chiến đấu
> Làm chủ 'hổ mang chúa' Su-30MK2

TPO - Khoảng 8 giờ 30 ngày 28/4, một phi đội gồm hai chiếc máy bay SU30 của Không quân Nhân dân Việt Nam xuất hiện trên bầu trời đảo Song Tử Tây, xã Song Tử Tây (Trường Sa, Khánh Hòa).

Tiêm kích SU-30 tuần tra tại Trường Sa ảnh 1
Hai chiếc SU30 đã bay lượn nhiều vòng quanh đảo Song Tử Tây
Hai chiếc SU30 đã bay lượn nhiều vòng quanh đảo Song Tử Tây .
Tiêm kích SU-30 tuần tra tại Trường Sa ảnh 3
Tiêm kích SU-30 tuần tra tại Trường Sa ảnh 4
Tiêm kích SU-30 tuần tra tại Trường Sa ảnh 5
Tiêm kích SU-30 tuần tra tại Trường Sa ảnh 6
Tiêm kích SU-30 tuần tra tại Trường Sa ảnh 7
Tiêm kích SU-30 tuần tra tại Trường Sa ảnh 8
Tiêm kích SU-30 tuần tra tại Trường Sa ảnh 9
Các phi công điều khiển hai chiếc SU30 đã thực hiện nhiều đường bay đẹp mắt, thể hiện sự tự tin và kỹ năng điêu luyện
Các phi công điều khiển hai chiếc SU30 đã thực hiện nhiều đường bay đẹp mắt, thể hiện sự tự tin và kỹ năng điêu luyện.
Hai chiếc máy bay SU30 của Không quân Nhân dân Việt Nam xuất hiện trên bầu trời đảo Song Tử Tây, xã Song Tử Tây (Trường Sa, Khánh Hòa)
Hai chiếc máy bay SU30 của Không quân Nhân dân Việt Nam xuất hiện trên bầu trời đảo Song Tử Tây, xã Song Tử Tây (Trường Sa, Khánh Hòa).
Sau khoảng 15 phút bay trên bầu trời đảo Song Tử Tây, hai chiếc SU30 nghiêng cánh chào quân dân trên đảo, bay trở về đất liền
Sau khoảng 15 phút bay trên bầu trời đảo Song Tử Tây, hai chiếc SU30 nghiêng cánh chào quân dân trên đảo, bay trở về đất liền.

Nguyễn Đình Quân

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.