Tiền điện nhảy vọt, chủ trọ té nước theo mưa: Cty điện lực vào cuộc

TP - Báo Tiền Phong ngày 2/5 đăng tải cụm bài “Choáng với tiền điện nhảy vọt”, trong đó có bài “Chủ trọ té nước theo mưa”. Cùng ngày, báo nhận được công văn trả lời của Cty Điện lực Đống Đa (Hà Nội), nơi có trường hợp chủ trọ thu tiền cao hơn quy định.

Cty Điện lực Đống Đa cho biết đã có buổi làm việc với ông Chu Minh Đạt, chủ nhà cho thuê trọ thu tiền tiền điện của người thuê trọ với mức giá 3.500 đồng/kWh. Theo đó, ông Đạt giải thích, việc thu giá điện cao hơn quy định nhằm trang trải chi phí điện thắp sáng, bơm nước chung cho khu trọ... Tuy nhiên, qua làm việc, Cty Điện lực Đống Đa yêu cầu ông Đạt thu tiền điện với người thuê trọ đúng quy định.

Cty Điện lực Đống Đa cũng cho biết đã phối hợp với UBND quận Đống Đa tuyên truyền các văn bản pháp luật về quyền được hưởng giá bán điện sinh hoạt người thuê nhà. Đơn vị này tiến hành kiểm tra và áp giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 (2.014 đồng/kWh) đến 565 trường hợp khách hàng là hộ cho thuê trọ.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).