Tiền Giang bán đấu giá nhà công vụ

Tiền Giang bán đấu giá nhà công vụ
Tỉnh ủy UBND tỉnh Tiền Giang quyết định bán khu nhà công vụ gồm 12 căn trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, Mỹ Tho theo giá thị trường.

Theo phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Phòng, xét thấy việc cho cán bộ thuê nhà mặt tiền trên con đường có giá đất cao nhất nhì tỉnh hiện nay là lãng phí, Tỉnh ủy UBND tỉnh đã ra quyết định bán khu nhà công vụ trên.

Trước mắt, tỉnh ưu tiên bán cho cán bộ lãnh đạo các sở, ngành (đương chức và mới nghỉ hưu) đang thuê và có nhu cầu mua với giá 1,084 tỉ đồng/căn.

Trong đó, giá trị nhà là 186,3 triệu đồng, giá trị đất trong nhà (61,2m2) là 367,2 triệu đồng và giá trị đất ngoài nhà (35,4m2) là 531 triệu đồng.

Các cán bộ không có nhu cầu mua nhà sẽ được đến khu chung cư mới xây tại phường 6.

Đầu năm 2007, tỉnh sẽ tổ chức bán đấu giá những căn nhà của các cán bộ không có nhu cầu mua.

Theo Vân Trường
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG