Tiền Giang: Ùn ứ giao thông trên Quốc lộ 1A

Tại chốt đèn tính hiệu giao thông ngã tư Lương Phú (thuộc xã Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vào sáng 15/2.
Tại chốt đèn tính hiệu giao thông ngã tư Lương Phú (thuộc xã Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vào sáng 15/2.
TPO - Sáng nay 15/2, lượng phương tiện lưu thông từ hướng thành phố Hồ Chí Minh đổ về miền Tây tăng đột biến trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang, khiến nhiều điểm ùn ứ giao thông.

Theo một cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, công an tỉnh Tiền Giang, đang trực điều tiết trên quốc lộ 1A (đoạn qua khu vực huyện Châu Thành) cho biết, sáng nay 15/2, tình hình giao thông chỉ xảy ra ùn (không tắc) một số nơi, các loại phương tiện di chuyển chậm.

Theo ghi nhận tại các điểm “nóng” như khu vực cầu Cai Lậy, ngã tư Thị trấn Cai Lậy, cầu Phú Nhuận (Cai Lậy) và cầu Bà Đắc (Cái Bè)..., các phương tiện phải nằm chờ một thời gian mới lăn bánh.

Sáng nay, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông... phối hợp chặt chẽ, tích cực điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong thời gian dài.

Dịp tết cổ truyền năm nay, một số cây cầu trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nên giảm được tình trạng ùn tắc giao thông. 

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.