Tiên lượng xấu, bảo vệ bệnh viện bị đâm được gia đình đưa về nhà

Bệnh nhân Lô Minh Hương đang trong tình trạng xấu, hôn mê sâu.
Bệnh nhân Lô Minh Hương đang trong tình trạng xấu, hôn mê sâu.
TPO - Ngày 1/7, thông tin từ Bệnh viện ĐK Nghệ An cho biết, vào trưa cùng ngày, người nhà bệnh nhân Lô Minh Hương (bảo vệ bệnh viện Sản Nhi) đã làm thủ tục xin đưa bệnh nhân về nhà.

Theo đó, khoảng 11h (ngày 30/6), bệnh nhân Lô Minh Hương được các bác sỹ bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chuyển sang cấp cứu tại bệnh viện ĐK Nghệ An trong tình trạng hôn mê sâu, mạch không bắt được, huyết áp không đo được và có hiện tượng tử vong dần. Ngay lập tức, các bác sỹ bệnh viện ĐK Nghệ An chuyển bệnh nhân đến khoa Hồi sức tích cực chống độc và cho thở bằng máy. Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhân tiên lượng xấu.

Đến trưa ngày 1/7, gia đình bệnh nhân Lô Minh Hương đã làm thủ tục xin phép bệnh viện ĐK Nghệ An được đưa bệnh nhân về nhà. Một nguồn tin cho biết, bệnh nhân Hương đã tử vong và gia đình đang làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 8h (ngày 30/6), nhân viên khoa Hồi sức tích cực nghe thấy tiếng la hét liền chạy ra và thấy bảo vệ bệnh viện là anh Lô Minh Hương (SN 1958, trú tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) gục tại cửa, người bê bết máu, tím tái, các vết thương do dao đâm tại vùng cổ (vị trí động mạch trái), vùng ngực trái, ngực phải (3 vết đâm), nạn nhân đã ngừng tim, đồng tử hai bên giãn, không có phản xạ ánh sáng.

Đối tượng gây án là một người nhà của bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Công an thành phố Vinh đã bắt giữ đối tượng gây án về cơ quan để phục vụ điều tra.

MỚI - NÓNG