Tiền Phong đạt giải nhì thi viết về An toàn giao thông

TPO - Ngày 27/12, Uỷ ban ATGT Quốc gia trao giải thưởng Báo chí viết về ATGT năm 2016. Tuyến bài “Buýt nhanh nghìn tỷ nguy cơ vỡ trận” của báo Tiền Phong được trao giải nhì.

Cuộc thi có 1.266 tác phẩm của 96 cơ quan báo chí tham gia. Ban tổ chức trao 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba, 15 giải khuyến khích và 3 giải tập thể có số lượng bài tham dự nhiều nhất. Giải đặc biệt được trao cho loạt bài Xe chở công nhân Samsung vô tư phạm luật của Báo Giao thông.

Tiền Phong đạt giải nhì thi viết về An toàn giao thông ảnh 1

Tuyến bài “Buýt nhanh nghìn tỷ nguy cơ vỡ trận” đăng tải trên Báo Tiền phong

Trong đó, tuyến bài “Buýt nhanh nghìn tỷ nguy cơ vỡ trận” của tác giả Sỹ Lực, báo Tiền Phong được trao giải nhì. Tuyến bài chỉ ra những bất cập, thách thức và đưa ra các giải pháp đối với dự án buýt nhanh của Hà Nội. Sau tuyến bài, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng chấn chỉnh phát ngôn, ứng xử của cán bộ công chức Thủ đô (Trong tuyến bài, ông Trần Anh Tú nguyên Giám đốc dự án buýt nhanh phát ngôn thách thức, xúc phạm phóng viên).

Tại lễ trao giải, Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ, đại diện Uỷ ban ATGT Quốc gia cũng phát động giải thưởng báo chí viết về ATGT năm 2017 với chủ đề “Thanh niên với văn hoá giao thông”.

MỚI - NÓNG