‘Tiến sĩ chém gió’ không có tên trong Viện KHNN Việt Nam

‘Tiến sĩ chém gió’ không có tên trong Viện KHNN Việt Nam
“Tiến sĩ “chém gió” với CSGT tự xưng làm ở Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam là không đúng sự thật…”, anh Hoàng Văn Sinh, cán bộ Hành chính, Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam cho biết.

‘Tiến sĩ chém gió’ không có tên trong Viện KHNN Việt Nam

> Sự thật về ‘tiến sĩ chém gió’ khiến CSGT ‘u đầu’
> Sốt clip thanh niên 'chém gió' với CSGT

Tiến sĩ Huy
Tiến sĩ Huy "chém gió" với CSGT là người nói càn.

Để xác minh nơi ở và nơi làm việc cũng như nơi ở của Tiến sĩ “chém gió” tự xưng với CSGT là đang làm việc ở "Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam lớn nhất miền bắc này", trưa nay (12-12), PV có cuộc trao đổi với anh Hoàng Văn Sinh, cán bộ Hành chính - Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam.

Anh Hoàng Văn Sinh cho biết: “Tiến sĩ “chém gió” với CSGT tự xưng làm ở Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam là không đúng sự thât. Thực tế ở Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam không có ai tên Trần Quốc Huy (SN 1981) làm việc ở đây và cũng không có ai tên Trần Quốc Huy sống ở khu tập thể Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, giống nam thanh niên tự xưng như trong ảnh và clip báo đăng”.

Nam thanh niên tự xưng
Nam thanh niên tự xưng "khoe" đeo kính Càn Long.

Khi được hỏi, liệu anh này có phải con em cán bộ, nhân viên trong viện hay ở khu tập thể Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam không, anh Hoàng Văn Sinh giãi bầy: “Biết sự việc, chúng tôi đã cho in ảnh thanh niên này ra nhiều bản và dán ở khu tập thể để tìm; đồng thời rà soát các cán bộ làm việc ở Viện và hỏi có ai là người thân của nam thanh niên tự xưng không, nhưng đến lúc này, ai cũng khẳng định là không có.

Để làm sáng tỏ hơn, chúng tôi tiến hành rà soát liên tục, tuy nhiên, vẫn chưa tìm được. Không chỉ có vậy, chúng tôi còn xuống khu tập thể và hỏi tổ trưởng cũng nhận được câu trả lời là không có”.

"Chắc nam thanh niên này say rượu, nên nói càn cho qua chuyện. Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam quả thực to và rất rộng, tuy nhiên không phải vì thế mà chúng tôi không kiểm soát được”, vị cán bộ này bức xúc.

Theo anh Sinh, có thể có một khả năng nam thanh niên tự xưng tên Trần Quốc Huy (SN 1981, Hà Nội) là người lao động tự do về khu tập thể thuê trọ. “Nếu đúng khả năng này, chúng tôi lại tiếp tục xác minh cụ thể, để làm sáng tỏ vụ việc”, anh Sinh khẳng định.

Theo Tiến Dũng
Kiến Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG