Tiếng hét hoảng loạn của đoàn đưa tang bị xe khách tông ở Vĩnh Phúc

TPO - Trưa 27/3, tại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc, người dân vẫn còn tập trung khá đông. Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng kể về vụ tai nạn.

Chị Bùi Thị Hạnh (thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên), người trực tiếp có mặt trong vụ việc kể lại: “Sáng nay tôi đi đưa đám tang, khi đứng bên đường thì thấy xe khách chạy rất nhanh lao thẳng tới. Những người đưa tang cố vẫy tay ra hiệu cho tài xế dừng lại nhưng chiếc xe vẫn lao đi. Tất cả mọi người chạy tán loạn nhưng có nhiều người không chạy kịp. Chỉ vài giây sau khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mặt, nhiều người nằm la liệt ở đường, rất ám ảnh” – chị Hạnh nói.

Anh Nguyễn Đức Hùng (xã Trung Nguyên) cho biết, tai nạn diễn ra trong tích tắc, khi mọi người kịp nhận ra đã thấy người bị nạn văng rải rác khắp đoạn đường dài khoảng 20m. Nhiều người hoảng loạn gào thét rồi ngất đi, nhiều người thì giữ bình tĩnh gọi cấp cứu nhưng vẫn có quá nhiều người tử vong.

Tiếng hét hoảng loạn của đoàn đưa tang bị xe khách tông ở Vĩnh Phúc ảnh 1 Ông Ngô Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND xã Trung Nguyên.

Điểm đen giao thông

Trao đổi với PV Tiền Phong trưa cùng ngày, ông Ngô Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND xã Trung Nguyên cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ tai nạn vào lúc hơn 5h sáng, UBND xã đã có mặt tại hiện trường đồng thời báo lên cho các cấp huyện, tỉnh. Ngay sau đó, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường phục vụ điều tra làm rõ vụ tai nạn. Lãnh đạo Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến động viên và chỉ đạo địa phương khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn.

 Clip Nhân chứng kể về giây phút xe khách lao vào đoàn người. Nguồn: vietnamnet

Theo ông Chiến, vụ tai nạn xảy ra sáng nay tại xã Trung Nguyên làm 4 người tử vong tại chỗ, 3 người chết tại bệnh viện, 2 người bị thương hiện đang được đưa đi điều trị. Các cơ quan chức năng đã phối hợp với UBND xã Trung Nguyên làm tốt công tác thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân. Tỉnh ủng hộ 5 triệu đồng, Ủy ban ATGT Quốc gia 5 triệu đồng, huyện và xã mỗi đơn vị hỗ trợ 2 triệu đồng. Tiếp đó, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan chức năng khác sẽ tạo nguồn kinh phí để đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Ông Chiến cũng cho biết thêm, điểm giao thông này đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn. Xã đã kiến nghị lên huyện để lắp đèn báo giao thông nhưng đến nay vẫn chưa triển khai do chưa được xét duyệt.

Khoảng 5 giờ sáng 27/3, tại đoạn đường 2C thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc (hướng Vĩnh Phúc- Điện Biên), ô tô khách 27B-003.43 đang di chuyển thì bất ngờ lao thẳng vào đoàn người đưa tang.

Được biết, qua thiết bị giám sát hành trình, trước khi gây tai nạn, xe khách chạy 67km/h, khi gây tai nạn xe đang tăng tốc đến 78km/h. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 7/12/2018 có hạn kiểm định đến hết ngày 6-6-2019 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2701S - tỉnh Điện Biên.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.