Tiếp nhận đá chủ quyền quần đảo Trường Sa

Đại diện Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp nhận đá chủ quyền
Đại diện Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp nhận đá chủ quyền
TP - Tối qua (28-8), tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ tiếp nhận đá chủ quyền quần đảo Trường Sa.
Đại diện Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp nhận đá chủ quyền
Đại diện Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp nhận đá chủ quyền.
 

Đến dự Lễ tiếp nhận có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh; Phó Đô đốc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân Nguyễn Văn Hiến; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn; Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An.

Đại diện Quân chủng Hải quân Tư lệnh Hải quân Nguyễn Văn Hiến đã trao cho đại diện cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam 21 phiến đá chủ quyền quần đảo Trường Sa – biểu tượng khẳng định chủ quyền thiêng liêng của quốc gia Việt Nam trên Biển đảo quê hương. Đây sẽ là biểu tượng văn hóa Biển đảo Việt Nam tại “ngôi nhà chung » của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam và một phần văn hóa dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp này, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện một số công ty đã trao tặng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa các thiết bị vui chơi, giải trí nhằm đẩy mạnh hoạt động văn hóa tinh thần (bóng đá, bóng bàn, đàn ghi ta….)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG