Tiếp nhận đá chủ quyền Trường Sa

Tiếp nhận đá chủ quyền Trường Sa
TPO - Sáng 5- 10, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ tiếp nhận đá chủ quyền Trường Sa, do Bộ tư lệnh Quân chủng hải quân trao tặng.

> Tiếp nhận đá chủ quyền quần đảo Trường Sa

Tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận đá chủ quyền Trường Sa, do Bộ tư lệnh Quân chủng hải quân trao tặng sáng 5- 10. Ảnh: Hoàng Lam
Tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận đá chủ quyền Trường Sa, do Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân trao tặng sáng 5- 10. Ảnh: Hoàng Lam.
 

Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa 21 viên đá san hô khắc biểu tượng chủ quyền, tượng trưng cho 21 đảo, 33 điểm đóng quân trên Quần đảo Trường Sa. Quân và dân huyện đảo Trường Sa cũng gửi tặng tỉnh Thanh Hóa ba cây bàng quả vuông để trồng tại Khu tưởng niệm Bác Hồ, TP Thanh Hóa.

Ảnh 2: Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân chủng hải quân trồng cây bằng quả vuông tại khu văn hóa tượng niệm Bác Hồ ở TP Thanh Hóa sáng 5- 10. Ảnh: Hoàng Lam
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân chủng hải quân trồng cây bằng quả vuông tại khu văn hóa tượng niệm Bác Hồ ở TP Thanh Hóa sáng 5- 10. Ảnh: Hoàng Lam.
 

Phát biểu tại buổi lễ, phó Đô đốc Quân chủng hải quân Trần Thanh Huyền khẳng định: "Đá chủ quyền là minh chứng vô giá, khẳng định chân lý về chủ quyền biển đảo Việt Nam; thể hiện ý chí, nghị lực và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam. Đây là kỷ vật thiêng liêng nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, quyết tâm giữ vững biển đảo của quân và dân ta...”.

Nhân dịp này, tỉnh Thanh Hóa đã tặng quân và dân quần đảo Trường Sa 500 triệu đồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG