Tiếp nhận kỷ vật Quân giải phóng từ tướng Mỹ

Tiếp nhận kỷ vật Quân giải phóng từ tướng Mỹ
TP - Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Ban Tổ chức Cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu Những kỷ vật kháng chiến vừa tiếp nhận 200 kỷ vật kháng chiến.
Tiếp nhận kỷ vật Quân giải phóng từ tướng Mỹ ảnh 1
Bức ký hoạ bộ đội đọc báo Tiền Phong trong cuốn nhật ký bằng tranh của L.Đ.Tuấn

Ông Platon Alexis Hadjimichalis, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hy Lạp tại Việt Nam, trao tặng 27 bức tranh cổ động của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Ông bày tỏ: "Tôi yêu quý đất nước Việt Nam, cảm phục tinh thần chiến đấu anh dũng của người Việt Nam. Vì thế, những năm sống và làm việc tại Việt Nam, tôi đã cùng ông Đinh Hồng Lĩnh dày công sưu tầm và sao chép lại những bức tranh này với mong muốn mang tranh về Hy Lạp để nhân dân Hy Lạp hiểu về đất nước, con người Việt Nam anh hùng".

Trong số những kỷ vật tiếp nhận có nhiều kỷ vật của tướng lĩnh Việt Nam trao tặng, như: Huân chương Vàng quốc gia Lào, huân chương cao quý nhất của Đảng, Nhà nước Lào trao tặng quân tình nguyện Việt Nam năm 2009, do Trung tướng Nguyễn Quốc Thước và Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, đại diện Ban Liên lạc Quân tình nguyện Việt Nam trao tặng; Đại tướng Nguyễn Quyết, Thượng tướng Trần Văn Quang cũng gửi tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cùng nhiều kỷ vật quý giá gắn với cuộc đời hoạt động của mình trong chiến tranh giải phóng (1945 - 1975).

Ngoài ra, ban tổ chức còn tiếp nhận 54 kỷ vật của các chiến sỹ Quân Giải phóng miền Nam do gia đình Trung tướng Lục quân Hoa Kỳ William R. Peers và Đại tá Lục quân Hoa Kỳ B.J. Binkerton từ Mỹ gửi tặng.

Trong số nhật ký, thư có cuốn sổ ký họa của đồng chí L. Đ. Tuấn. Trang đầu cuốn ký họa có  dòng chữ: "L. Đ. Tuấn thân mến! Chúc Tuấn lên đường tham gia nghĩa vụ mạnh khỏe. Bạn rất thân, Hoàng Thu, ngày 15.3.67". 

Trong cuốn sổ ghi lại bằng tranh cuộc sống sinh hoạt, tập luyện của L. Đ. Tuấn và đồng đội. Rất nhiều bức ký họa, L. Đ. Tuấn ghi lại gương mặt của đồng đội và nhân dân nơi đóng quân.

Thiếu tướng Lê Mã Lương, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cảm ơn sự đóng góp và hiến tặng kỷ vật của cựu chiến binh, nhân dân trong và ngoài nước.

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mong được biết thông tin về đồng chí L.Đ Tuấn, chủ nhân của cuốn ký họa ý nghĩa trên.

MỚI - NÓNG