Tiếp nhận tượng Phật bằng ngọc, nặng hơn 30 tấn

Tiếp nhận tượng Phật bằng ngọc, nặng hơn 30 tấn
TP - Chiều 22/5, tại chùa Thành (phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn), Ban trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức tiếp nhận, an vị Lam ngọc Thích ca Phật tổ tượng và Đại lễ Phật đản 2013.

> Tượng Phật chùa Một Cột đội nón, mặc áo mưa!?
> Không ngập úng ở chùa Một Cột?

Theo Đại đức Thích Quảng Truyền, chủ trì chùa Thành, tượng làm bằng ngọc, nặng hơn 30 tấn (trị giá trên 1 triệu USD), do một doanh nghiệp Hà Nội cúng tiến.

Nhân Đại lễ Phật đản 2013, Ban Phật giáo Lạng Sơn ủng hộ gần 160 triệu đồng cho người nghèo, trong đó 110 triệu đồng để xây lớp học cho học sinh trường Tiểu học - THCS xã Tân Minh, huyện Tràng Định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG