Tiếp tế lương thực, nước uống cho xã có 5000 người dân bị cô lập

TPO - Mưa lớn, nước lũ dâng lên nhanh khiến hơn 5.000 người dân tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang bị cô lập. Trước tình hình đó, lãnh đạo huyện Thanh Chương đã cho xe ô tô chở xuồng, canô vận chuyển lương thực, nước uống tiếp tế cho người dân.
Tiếp tế lương thực, nước uống cho xã có 5000 người dân bị cô lập ảnh 1 Sáng 31/10, nước vẫn đang dâng cao ở xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương.
Tiếp tế lương thực, nước uống cho xã có 5000 người dân bị cô lập ảnh 2 Ông Nguyễn Khánh Thành, Bí thư xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, hiện trên địa bàn xã vẫn còn nhiều xóm bị nước lũ cô lập. Toàn xã có hơn 10.000 dân thì hiện nay vẫn còn hơn 5.000 người dân bị cô lập do nước lũ.
Tiếp tế lương thực, nước uống cho xã có 5000 người dân bị cô lập ảnh 3 Sau gần 2 ngày bị cô lập, sáng nay lãnh đạo huyện Thanh Chương đã cho xe ô tô chở xuồng, canô vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân.
Tiếp tế lương thực, nước uống cho xã có 5000 người dân bị cô lập ảnh 4 Đoàn cứu trợ lương thực, nước uống cho người dân vùng bị cô lập
Tiếp tế lương thực, nước uống cho xã có 5000 người dân bị cô lập ảnh 5 Theo thống kê của UBND xã Thanh Xuân, toàn xã có 70 nhà bị ngập nặng, 173 hộ nằm trong diện phải di dời. 
Tiếp tế lương thực, nước uống cho xã có 5000 người dân bị cô lập ảnh 6 Các đoàn đến cứu trợ người dân
Tiếp tế lương thực, nước uống cho xã có 5000 người dân bị cô lập ảnh 7 Nhiều xóm ở xã Thanh Xuân vẫn ngập sâu gần 3 mét
Tiếp tế lương thực, nước uống cho xã có 5000 người dân bị cô lập ảnh 8 Công tác cứu hộ đang được diễn ra khẩn trương.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).