Hậu Giang:

Tiếp thu bài chậm, bé trai 9 tuổi bị cha ruột đánh dã man

TPO - Trong lúc ôn bài cho con chuẩn bị thi học kỳ, thấy con tiếp thu bài chậm, Út đã 2 lần đánh con dẫn đến thương tật 14%.
Tiếp thu bài chậm, bé trai 9 tuổi bị cha ruột đánh dã man ảnh 1

Huỳnh Văn Út.

Chiều 21/5, lãnh đạo Công an thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Út (33 tuổi, ngụ xã Tân Thành) điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 7/5, Út ôn bài tại nhà cho con trai (9 tuổi) chuẩn bị thi học kỳ. Trong lúc dạy, thấy cháu bé chậm tiếp thu bài nên Út đã đánh cháu bằng tay và roi.

Hôm sau, trong lúc ôn bài cho con, Út tiếp tục dùng cây đánh con trai mang thương tích. Vì quá đau và hoảng sợ, cháu bé đã chạy cầu cứu bà nội và ngất xỉu ngay sau đó. Kết quả giám định, bé trai bị thương tích 14% (trong đó vết thương ở mắt là nặng nhất 11%).

Cơ quan chức năng cho biết, Út còn thường xuyên đánh đập vợ con và mẹ của mình. Năm 2018, Út từng bị xử phạt hành chính về hành vi Xâm hại đến sức khỏe của người khác.

MỚI - NÓNG