Tiếp thu tối đa những ý kiến xác đáng về Hiến pháp

Tiếp thu tối đa những ý kiến xác đáng về Hiến pháp
TP - Sáng 18/11, đại biểu Quốc hội góp ý trực tiếp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi 2013) và ghi Phiếu xin ý kiến về một số vấn đề quan trọng còn ý kiến khác nhau.

> Xin ý kiến trực tiếp về Dự thảo Hiến pháp
> Thủ tướng: 'Bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ'

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý lần này đã tiếp thu chắt lọc tinh hoa ý kiến của nhân dân, ý kiến ĐBQH thảo luận tại Hội trường cũng như ý kiến ĐB, các vị khách đã gửi đến Ban soạn thảo.

Trước đó, Ủy viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ và hội trường và chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Theo chương trình, sáng 28/11, Trưởng ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về những vấn đề còn ý kiến khác nhau trong dự thảo và dự thảo nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013). Sau đó, Quốc hội sẽ biểu quyết hai nội dung này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG