Tiếp tục cấp giấy phép xả thải ra biển cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn

TPO - Ngày 30/11, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp tục có quyết định cho phép Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia) được xả thải vào nguồn nước từ hoạt động thủy lực, súc rửa đường ống công nghệ trong Nhà máy và nước từ phân xưởng khử khoáng trong giai đoạn thi công xây dựng.

Nguồn nước tiếp nhận nước thải là vùng nước biển ven bờ (xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia). Vị trí công trình xử lý nước thải (nước thử thủy lực, súc rửa đường ống công nghệ trong Nhà máy và nước trung tính) trong giai đoạn thi công xây dựng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn) đặt trong khu đất được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


Vị trí xả nước thải vào mương thu gom chung của Nhà máy sau đó chảy ra cửa xả tại vùng biển ven bờ xả Hải Yến. Lưu lượng xả nước thải trung bình là 2.250 mét khối/ngày đêm, theo phương thức tự chảy. Thời hạn của giấy phép này là 6 tháng (kể từ ngày 29/11/2016).

Trước đó, UBND cũng vừa cấp phép cho công ty này tiếp tục xả 33.000 mét khối nước thải súc rửa đường ống dẫn dầu ra biển còn lại từ hồi tháng 6/2016. Đây là khối lượng nước thải bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng xả thải để kiểm tra các thủ tục xả thải.


MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.