Tiếp tục chung tay, góp sức vì “nhịp cầu Chôm Lôm”

Tiếp tục chung tay, góp sức vì “nhịp cầu Chôm Lôm”
TP - Hưởng ứng cuộc vận động của báo Tiền phong xây cầu Chôm Lôm, Đài PTTH và Tỉnh Đoàn Nghệ An đang gấp rút hoàn thành kịch bản cầu truyền hình “nhịp cầu Chôm Lôm”.
Tiếp tục chung tay, góp sức vì “nhịp cầu Chôm Lôm” ảnh 1

Chương trình truyền hình trực tiếp đêm 21/10 diễn ra ở 2 địa điểm: TP Vinh và huyện Con Cuông. Người dân xã Lạng Khê sẽ đón nhận thêm nhiều sự động viên, sẻ chia của đồng bào xứ Nghệ.

“Cuộc vận động của báo Tiền phong rất kịp thời, góp phần xoa dịu vết thương đau của người dân Chôm Lôm”, GĐ Đài PTTH Nghệ An Trần Duy Ngoãn tâm sự.

Ngay sau khi Thường trực Tỉnh ủy ra Thông báo số 161 (ngày 13/10) yêu cầu “Nhà đài” hưởng ứng cuộc vận động của báo Tiền phong, phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức cầu truyền hình nhân đạo, ông Ngoãn là người tích cực đi vận động bạn bè, các doanh nghiệp trong - ngoài nước ủng hộ trên 650 triệu góp sức cùng tỉnh Nghệ An và  báo Tiền phong xây cầu Chôm Lôm.

Chị Nguyễn Thị Thu Hường – Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: “Cuộc vận động nghĩa tình không chỉ thể hiện trách nhiệm của mỗi ĐVTN mà còn là tinh thần cộng đồng “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” của tuổi trẻ Nghệ An đối với đồng bào Chôm Lôm – nơi xảy ra vụ đắm đò thương tâm. Chúng ta hãy chung tay góp sức, để sớm xây dựng cây cầu tình thương nối hai bờ sông Lam”.

Ngày 12/10 vừa rồi, giữa Tỉnh Đoàn Nghệ An và Sở GD-ĐT ký Công văn liên tịch số 1634, nêu rõ: “Để thực hiện kế hoạch của tỉnh và hưởng ứng cuộc vận động của báo Tiền phong, Sở GD-ĐT và Tỉnh Đoàn thống nhất phối hợp phát động toàn thể đoàn viên, thanh niên, các em thiếu niên trong toàn ngành giáo dục ủng hộ tiền xây cầu treo Chôm Lôm”.

Mức đóng góp 2.000đ/người; Với học sinh nhỏ tuổi, không thu tiền mà chuyển từ nguồn kế hoạch nhỏ sang. Hôm qua (17/10), nhiều trường trên địa bàn tỉnh đã phát động đợt vận động nhân đạo, thu hút hàng vạn học sinh tham gia.

Cuộc vận động xây cầu Chôm Lôm của Tiền phong đang được đông đảo bạn đọc khắp cả nước hưởng ứng. Tỉnh Đoàn và Đài PTTH Nghệ An cho biết, đã có thêm 302 triệu đồng góp sức xây cầu Chôm Lôm:

- Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco): 182 triệu đồng, trong đó ủng hộ xây dựng cầu 100 triệu, 57 triệu hỗ trợ gia đình 19 nạn nhân vụ chìm đò, 25 triệu tài trợ cầu truyền hình trực tiếp.

- Nhà máy ximăng Hoàng Mai (Quỳnh Thiện – Quỳnh Lưu- Nghệ An):  50 triệu đồng

- Nhà máy ximăng 12/9 Anh Sơn (Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An): 50 triệu đồng

- Công ty TNHH Ngọc Châu (TP Vinh):  5 triệu đồng

- Công ty TNHH tin học Thành Tâm:  5 triệu đồng

- Chi nhánh Công ty XNK Intimex tại Nghệ An:  10 triệu đồng

lNgày 17/10, bạn đọc tiếp tục đến báo Tiền phong ủng hộ xây cầu và các gia đình bị nạn:

- Lê Hồng Tuyến – ĐHSPNN Đại học Quốc gia (Hà Nội) 500.000 đ

- Nguyễn Vân Oanh: Trường THPT-NUS – Singapore: 500.000 đ

- Lê Thị Hiền – Lớp 12 A14 Trường THPT Kim Liên (Hà Nội) 500.000 đ

- Bà Hoàng Lan Dung: Số 7 ngõ 28 Đường Nguyên Hồng (Hà Nội) 200.000 đ

- Bà Nguyễn Thị Thanh: Số 4 ngách 44 Đường Nguyên Hồng (Hà Nội) 200.000 đ

- Ông Lê Văn Tỉnh: CCB tổ 100 – phường Láng Hạ (Hà Nội) 100.000 đ

- Phan Bách Thảo: 500.000đ

- Các cháu Minh Trang + Minh Hiếu + Phương Anh + Phương Giang số 4 ngõ Cầu Gỗ – Hoàn Kiếm – Hà Nội - xây cầu Chôm Lôm: 1.000.000 đ; giúp các gia đình nạn nhân vụ đắm đò 1.000.000 đ

- Nguyễn Đại Minh, TT dạy nghề Phổ Yên - Thái Nguyên 1.000.000đ

MỚI - NÓNG