Tiếp tục xem xét việc lấy phiếu tín nhiệm

Ngày 20-21/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến về báo cáo rút kinh nghiệm thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Diễn ra trong hai ngày (20-21/2), phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành nửa buổi thảo luận, cho ý kiến về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Tiếp tục xem xét việc lấy phiếu tín nhiệm ảnh 1

Đại biểu Quốc hội thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Ảnh: TTXVN.

Trước các thảo luận, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương sẽ trình bày báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm. Đây là lần thứ hai Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về nội dung này sau lần lấy phiếu tại kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp vào giữa năm 2013.

Tháng 9/2013, tại lần cho ý kiến đầu tiên về kết quả lấy phiếu, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉ nên để hai mức tín nhiệm. Theo Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, đa số cử tri cho rằng để 3 mức tín nhiệm là không thực chất và đề nghị chỉ hai mức "tín nhiệm" và "tín nhiệm thấp".

Bên cạnh nội dung này, trong phiên họp tháng 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam. Một số vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau của các dự án luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Công chứng (sửa đổi), Đầu tư công, Xây dựng (sửa đổi) cũng được bàn thảo.

Theo Nguyễn Hưng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.