Tiếp viên đường sắt trả lại cọc tiền cho hành khách để quên trên tàu

Đoàn tiếp viên trả lại tiền cho hành khách để quên.
Đoàn tiếp viên trả lại tiền cho hành khách để quên.
TPO - Trong lúc dọn dẹp vệ sinh toa tàu, tiếp viên đường sắt Sài Gòn phát hiện một cọc tiền gần 20 triệu đồng liền báo trưởng tàu để tìm cách trả lại cho hành khách để quên.

Ngày 25/5, đại diện trạm tiếp viên đường sắt Sài Gòn cho biết, đã bàn giao số tiền 19,8 triệu đồng cho hành khách để quên trên tàu SE4 trên hành trình từ Sài Gòn đi Tuy Hòa (Phú Yên).

Theo đó, đoàn tàu SE4 xuất phát từ ga Sài Gòn ngày 20/5. Đến khoảng 5h15 ngày 21/5, sau khi đoàn tàu chạy qua ga Tuy Hòa (Phú Yên), trong lúc thu dọn vệ sinh thì tiếp viên Ngô Văn Hưng phát hiện có một cọc tiền trên giường số 20, toa số 8 của hành khách mới xuống ga Tuy Hòa để quên.

Ngay lập tức, anh Hưng thông báo cho trưởng tàu cùng các bộ phận liên quan để kiểm đếm thì xác định có 99 tờ tiền mệnh giá 200 nghìn đồng (19,8 triệu đồng). Trưởng tàu sau đó tìm cách liên lạc nhưng hành khách đã rời ga Tuy Hòa nên không thể bàn giao lại số tiền trong ngày.

Đến ngày 24/5, tổ lái tàu cùng đại diện đoàn tiếp viên đường sắt đã trao trả toàn bộ số tiền lại cho hành khách đánh rơi tại ga Sài Gòn.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.