Tiếp vụ xe tải “vua” lại lộng hành: Nửa năm, CSGT huyện chỉ xử phạt 3 trường hợp

Tiếp vụ xe tải “vua” lại lộng hành: Nửa năm, CSGT huyện chỉ xử phạt 3 trường hợp
TP - Liên quan đến tình trạng xe tải “vua” lại lộng hành trên địa bàn Hà Nội mà báo Tiền Phong phản ánh mới đây, công an huyện Gia Lâm cho biết, từ tháng 11/2016 đến nay CSGT huyện Gia Lâm chỉ phát hiện, xử phạt được 3 trường hợp trên địa bàn xã Đặng Xá.

Trong khi đó, lực lượng thanh tra của Tổng cục Đường bộ và PV Tiền Phong đứng 3 tiếng trên địa bàn này đã phát hiện xe quá tải chạy đầy đường và Tổng cục Đường bộ đã xử lý nhiều trường hợp.

Theo một cán bộ Đội CSGT, Công an huyện Gia Lâm, từ tháng 11/2016 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý xe quá khổ, quá tải trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, do địa bàn rộng lớn, lực lượng lại mỏng nên tại khu vực xã Đặng Xá (từ Dốc Lời đi đường Ỷ Lan ra quốc lộ 5), đội chỉ phát hiện, xử lý được 3 trường hợp với tổng tiền phạt hơn 100 triệu đồng.

Cuối tuần vừa qua, sau khi nhận được thông tin báo Tiền Phong phản ánh, đơn vị này đã kiểm tra và xử phạt được… 1 trường hợp xe chở quá khổ, quá tải đeo logo “Cty VT30”. Theo ông Đoàn Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Đặng Xá, việc xử lý xe quá khổ, quá tải thuộc trách nhiệm của lực lượng CSGT huyện, xã chỉ phối hợp.

MỚI - NÓNG