Tiêu hủy gần 3 tấn thuốc bảo vệ thực vật lậu từ Trung Quốc

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TP - Ngày 16/5, Cục Bảo vệ Thực vật (BVTV), Bộ NN&PTNT tiếp nhận, tiêu hủy khoảng 10.000 sản phẩm dạng gói, chai thuốc bảo vệ thực vật (gần 3 tấn) nhập lậu từ Trung Quốc.

Đây là số thuốc BVTV nhập lậu, do các lực lượng chức năng của Lạng Sơn bắt giữ từ cuối năm ngoái đến nay, lưu tại kho của Chi cục Kiểm dịch vùng VII (thuộc Cục BVTV). Toàn bộ số thuốc trên được tiêu hủy qua công nghệ xử lý bằng lò xi măng ở Hải Dương, nhiệt độ tiêu hủy 1.500 độ C, nên gần như thuốc bị phá hủy 100%, không phát tác các chất độc khác.

Ông Hoàng Trung, Cục trưởng BVTV cho biết, các lô thuốc lậu là thuốc trừ sâu, diệt nhện, ốc, chuột... nhãn mác chữ Trung Quốc, có độ độc rất cao. Cơ quan chức năng cũng bắt giữ nhiều lô thuốc kích thích sinh trưởng trên chuối (có cả hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt), thuốc ủ giá đỗ...

MỚI - NÓNG