Tiêu hủy gần 8 tấn nhựa cần sa

Tiêu hủy gần 8 tấn nhựa cần sa
TPO - Sáng 2-11-2010, tại phường Nam Khê, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an và các cơ quan chức năng đã tổ chức giao, nhận và tiêu hủy 7.869,2681 kg nhựa cần sa và những vật chứng khác.

Đây là số tang vật Lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy Cục Cục Cảnh sát biển phối hợp với Công an, Hải quan phá chuyên án 408P năm 2008, bắt giữ Lữ Minh Trình cùng đồng bọn, trú tại Địa Hạ, phố Ân Tiền, Quảng Châu, Trung Quốc phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

 
Tiêu hủy gần 8 tấn nhựa cần sa ảnh 1

Toàn bộ số nhựa cần sa được đóng gói dạng bánh thành 2 loại: bánh 2kg và 1kg. Tổng số lượng bánh quy đổi (bánh 2kg) là xấp xỉ 4.000 bánh được niêm phong trong 400 thùng cát tông. Để tiêu hủy số lượng lớn ma túy này các cơ quan chức năng phải sử dụng gần 80m3 củi và 600 lít dầu.

Phạm Đức Hạnh
(Bài và ảnh)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.