Tiêu hủy hơn 2 tấn trái cây nhập lậu từ TPHCM về Đăk Nông tiêu thụ

Tiêu hủy hơn 2 tấn trái cây nhập lậu từ TPHCM về Đăk Nông tiêu thụ
TPO - Ngày 12/11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước phối hợp Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành kiểm kê và tiêu hủy hơn 2 tấn trái cây có nguồn gốc nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, chiều ngày 12/11 Đội Quản lý thị trường số 7, Cục quản lý thị trường Bình Phước, phối hợp với Phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh BÌnh Phước đã tiến hành kiểm tra xe tải biển số 48C 050.03 khi đang lưu thông qua địa bàn TP. Đồng Xoài hướng từ TP.Hồ Chí Minh về Đắk Nông.

Qua kiểm tra, các lực lượng đã phát hiện trên xe chở trên 2 tấn trái cây không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ như: Lựu, Táo, Hồng, Nho, Quýt được đựng trong các thùng các tông có chữ Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ.  

Tiêu hủy hơn 2 tấn trái cây nhập lậu từ TPHCM về Đăk Nông tiêu thụ ảnh 1 Nhiều loại trái cây nhập lậu bị phát hiện, thu giữ

Theo lời khai của chủ hàng là bà Trần Thị Thủy, ngụ TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Toàn bộ số trái cây trên được  thu mua tại chợ đầu mối TP.Hồ Chí Minh, khi đang trên đường chở về tỉnh Đắk Nông tiêu thụ thì bị phát hiện.

Tiêu hủy hơn 2 tấn trái cây nhập lậu từ TPHCM về Đăk Nông tiêu thụ ảnh 2Toàn bộ số trái cây đã bị tiêu hủy theo quy định

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ toàn bộ số trái cây trên đồng thời tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.