Tiêu hủy thịt nhiễm khuẩn cho dù có chiếu xạ

Tiêu hủy thịt nhiễm khuẩn cho dù có chiếu xạ
TP - Ngày 15/9, tại cuộc họp giữa UBND TPHCM với Đoàn Liên ngành VSATTP thành phố, ông Nguyễn Thành Tài - Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tiêu hủy 260 tấn thịt đông lạnh nhiễm khuẩn đang được doanh nghiệp thực hiện chiếu xạ sau khi nhập khẩu.

Theo đó, trước mắt sẽ tiến hành xử lý tám tấn cánh gà nhiễm khuẩn của Cty Trúc Đen ở quận 5, TPHCM, sau đó sẽ làm thủ tục xử lý các lô hàng của doanh nghiệp khác.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng giao cho Sở Y tế làm đầu mối tiến hành lập các giấy tờ cần thiết, cùng với các ngành liên quan và doanh nghiệp thực hiện tiêu hủy trong thời gian tới. Trước đó, Bộ Y tế cũng có ý kiến không cho số hàng này lưu thông trên thị trường.

Trước đó, văn bản của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT)ban hành ngày 14/7/2009 thì lại cho phép các lô hàng đã làm thủ tục kiểm dịch tại cửa khẩu của nước xuất khẩu và đang trên đường vận chuyển về Việt Nam sẽ tiếp tục được chiếu xạ nếu không đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú y.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.