Tiểu long nữ - tiểu thuyết mới nhất của Nguyễn Huy Thiệp

Tiểu long nữ - tiểu thuyết mới nhất của Nguyễn Huy Thiệp
Cuối cùng, sau những phấp phỏng chờ đợi, hôm qua, ngày 4/8/2006, bạn đọc đã có thể cầm trên tay cuốn tiểu thuyết “Tiểu long nữ” của Nguyễn Huy Thiệp.
Tiểu long nữ - tiểu thuyết mới nhất của Nguyễn Huy Thiệp ảnh 1

Bìa cuốn sách.

Ngay từ trang đầu tiên tác giả đã ghi chú: “Các nhân vật và sự kiện trong tiểu thuyết này đều là hư cấu, không có trong thực tế. Chuyện thời sự chỉ là gợi ý cảm hứng để nhà văn viết tiểu thuyết này. Mong bạn đọc tránh hiểu lầm đáng tiếc”.

Và ông cũng cho biết, đó là một câu chuyện nhảm nhí, nên viết mà không bõ tốn sức như mấy truyện ngắn vang bóng trước đây. 

Trong vài năm trở lại đây, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ít công bố các truyện ngắn mới. Báo chí nói nhiều đến ông với những tiểu thuyết như Tuổi 20 yêu dấu, Võ lâm ngoại sử, Tiểu long nữ,… Tuy nhiên, đến nay, mới chỉ có Tiểu long nữ được chính thức xuất bản. Đây có thể coi là tiểu thuyết đầu tiên của Nguyễn Huy Thiệp ở Việt Nam.

Cuốn sách do NXB Công an nhân dân ấn hành

Theo Hoà Bình   
VTC News      

MỚI - NÓNG