Tiểu thương chợ Đồng Đăng phản đối chuyển chợ

Chợ truyền thống Đồng Đăng rất thuận tiện cho việc mua bán song vẫn vắng khách, tiểu thương lo ngại ra Trung tâm thương mại sẽ khó khăn hơn.
Chợ truyền thống Đồng Đăng rất thuận tiện cho việc mua bán song vẫn vắng khách, tiểu thương lo ngại ra Trung tâm thương mại sẽ khó khăn hơn.
TP - Sáng 22/6, khoảng 300 hộ kinh doanh tại chợ thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đóng cửa, nghỉ bán hàng cùng nhau đến trụ sở UBND huyện Cao Lộc kiến nghị không di chuyển chợ Đồng Đăng đến Trung tâm thương mại Đồng Đăng.

Các tiểu thương cũng không nhất trí với Quyết định số 1580 do ông Triệu Văn Quân, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc ký về việc phê duyệt xây công viên cây xanh tại vị trí chợ truyền thống Đồng Đăng hiện tại.

Theo quy hoạch tỉnh Lạng Sơn, sau khi chuyển chợ Đồng Đăng sang Trung tâm thương mại thì diện tích đất ở đây vào khoảng 8.000 m2, sẽ sử dụng làm công viên cây xanh.

Tại cuộc đối thoại, ông Nguyễn Văn Đông, Phó chủ tịch UBND huyện cùng đại diện một số ban, ngành chức năng huyện Cao Lộc tiếp thu ý kiến của các tiểu thương chợ Đồng Đăng và hứa sẽ trình lãnh đạo huyện, các cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của bà con.

Ông Phạm Văn Lạc, một hộ bán hàng tạp hóa lâu năm ở chợ Đồng Đăng nói: “Chúng tôi lo ngại khi đến địa điểm kinh doanh mới, hoành tráng mà không có người đến mua hàng như ở Trung tâm thương mại Phú Lộc ở thành phố Lạng Sơn hay khu Sài Gòn - Tân Thanh, huyện Văn Lãng. Chính vì thế, hôm nay tiểu thương Đồng Đăng nghỉ bán hàng”.

Chợ Đồng Đăng đã tồn tại hơn 120 năm. Người dân đều muốn giữ lại chợ này.

MỚI - NÓNG