Tìm chuyên gia hỗ trợ cứu voi

Tìm chuyên gia hỗ trợ cứu voi
TP - Sau gần 5 ngày phát hiện voi rừng dính bẫy tại tiểu khu 453 - thuộc BQL rừng phòng hộ Buôn Đôn (Đắk Lắk), việc chế ngự để điều trị chăm sóc con voi rừng bị thương vẫn chưa thành.

> Giải cứu voi rừng dính bẫy
> Giải cứu voi rừng dính bẫy

Trước đó, nhận tin báo có voi rừng bị thương, đoàn cứu hộ gồm 11 cán bộ của Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk và Vườn Quốc gia Yok Đôn (VQG) cùng 2 voi nhà tức tốc vào hiện trường để giải cứu voi dính bẫy.

Đoàn công tác chưa tìm được cách tiếp cận với con voi bị thương thì bất ngờ, chiều 9/5 con voi này biến mất tại ranh giới VQG và rừng phòng hộ Buôn Đôn. Lãnh đạo VQG huy động tất cả các trạm bảo vệ rừng để truy tìm. Đây là con voi đực hoang dã khoảng 6 tuổi bị lạc đàn từ nhiều tháng nay, nặng khoảng 5-7 tạ, có ngà dài gần 30cm.

Ông Đỗ Viết Thụ, cán bộ phụ trách phòng Bảo tồn voi hoang dã (thuộc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk) - thành viên đoàn cứu hộ cho biết: Mặc dù voi bị thương nặng nhưng vẫn rất khỏe. Hiện vòi voi bị bẫy sắt kẹp chặt chưa tháo ra được. Có khả năng voi dính bẫy khi dùng vòi ăn muối khoáng dưới đất.

Chiều 11/5, ông Huỳnh Trung Luân - GĐ Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết: Sáng 12/5, nhóm chuyên gia về động vật hoang dã của Thảo cầm viên TPHCM sẽ tiếp cận hiện trường voi bị nạn, cân nhắc chọn giải pháp cứu voi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.