Tìm kiếm 2 công nhân mắc kẹt trong hầm ở Hòa Bình

Lực lượng cứu hộ tích cực vận chuyển bùn đất, khơi thông hầm lò để tìm kiếm các nạn nhân.
Lực lượng cứu hộ tích cực vận chuyển bùn đất, khơi thông hầm lò để tìm kiếm các nạn nhân.
TP - Đến tối 19/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 công nhân mắc kẹt trong vụ sập hầm than ở xóm Đồi, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Thi thể một công nhân đã được tìm thấy chiều 18/11.

Sáng 18/11, tại xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ bục túi nước và sập hầm lò khai thác than do Cty TNHH Tân Sơn của ông Bùi Văn Hòa và Bùi Văn Lập quản lý. Hầm có độ dài khoảng 700m, rất sâu. Thời điểm xảy ra vụ sập có 7 công nhân đang làm việc. Bốn công nhân làm việc ở phía ngoài nhanh chân chạy thoát, 3 người bị mắc kẹt.

Nhận tin báo, ông Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã vào hiện trường chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn. Đến 16 giờ cùng ngày, xác nạn nhân Bùi Văn Thỏn (SN 1979, ở Phú Lương, huyện Lạc Sơn) được tìm thấy tại vị trí cách cửa hầm lò 400m. Hai nạn nhân đang bị mắc kẹt là Bùi Văn Quý (SN 1991) và Bùi Văn Tuấn (SN 1992) đều ở xã Phú Lương.

Sáng 19/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Dũng có mặt chỉ đạo tại hiện trường, thành lập Ban chỉ đạo cứu hộ cứu nạn, giao Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc làm trưởng ban. Khoảng 250 bộ đội, công an, dân quân tự vệ được điều động trực tiếp tham gia cứu nạn.

Một chiếc máy hút than được huy động để hút than trong hầm lò ra ngoài.

Đầu giờ chiều 19/11, xác định công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn, Ban chỉ đạo huy động thêm 300 người thuộc các đơn vị vũ trang tỉnh, huyện và nhân dân địa phương tham gia cứu hộ, cứu nạn...

Tối 19/11, đoàn kiểm tra của tỉnh Hòa Bình do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp đi sâu vào hầm mỏ, nơi các lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm hai nạn nhân. Trao đổi với phóng viên, ông Ninh cho biết: “Tất cả các lực lượng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân, tổng số chiều dài đường hầm mà các đơn vị đã đào được dài khoảng 660m.

Trao đổi với PV Tiền Phong tại hiện trường, ông Bùi Văn Hòa - đại diện Cty TNHH Tân Sơn (đơn vị quản lý, khai thác than tại khu vực) cho biết: Hầm lò dài khoảng 700m, riêng đoạn chân hầm dài 430m. Vị trí nạn nhân đầu tiên được tìm thấy chiều qua cách cửa hầm lò khoảng 400m. Hiện 2 nạn nhân mắc kẹt được xác định nằm ở chân thượng của hầm lò.

Theo ông Hòa, hầm lò này được đào từ năm 2011 rồi khai thác đến tháng 2/2014 thì dừng lại do hết phép. Gần đây, các cán bộ, công nhân mới trở lại thăm dò hầm để khai thác lại. Đến sáng 18/11 thì xảy ra tai nạn sập hầm.

MỚI - NÓNG