Tìm kiếm 7 ngư dân Thanh Hóa mất tích trên biển

TPO - Cuối chiều 29/7, người thân, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 7 ngư dân của Thanh Hóa mất tích do chìm tàu trên biển.

Trước đó, chính quyền các xã Hưng Lộc và Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) nhận được tin báo tàu đánh bắt hải sản TH 91278-TS có công suất 180 CV do Đặng Văn Toanh (SN 1978) ở xã Hưng Lộc làm thuyền trưởng, cùng 7 ngư dân bị mất liên lạc ở khu vực biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Đến 11h30 ngày 28/7, lực lượng chức năng đã cứu vớt được anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992), ở thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc, đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nhưng đến hơn 16h ngày 29/7 vẫn chưa tìm thấy các ngư dân: Đặng Văn Oanh, Đặng Văn Toanh, Phan Văn Đậu, Triệu Văn Đức ở thôn Tân Hưng, xã Hưng Lộc; Lê Văn Thường (SN 1958) ở thôn Bắc Thọ, Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1982) ở thôn Thắng Tây đều ở xã Ngư Lộc cùng đi trên chiếc thuyền trên. 

Được biết, các lao động cùng tàu đánh bắt hải sản nêu trên đang trên đường vào cảng Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) tránh bão thì bị gió lốc đánh chìm.

Ngoài ra, vào chiều 27/7, tàu cá TH 90446-TS có công suất 155 CV, do anh Hoàng Văn Duẩn ở xã Ngư Lộc làm thuyền trưởng đang khai thác hải sản thì bị lốc xoáy đánh chìm ở ngư trường cách đảo Cát Bà 15 hải lý. Lực lượng chức năng đã cứu vớt được sáu thuyền viên; còn anh Hoàng Văn Thuần (SN 1996) ở xã Hưng Lộc mất tích.

Hiện người thân đang cùng lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.