Tìm kiếm ngư dân mất tích trên đường ra biển

Tìm kiếm ngư dân mất tích trên đường ra biển
TPO - Rạng sáng, chủ tàu đánh thức các thuyền viên dậy để ra lưới đánh cá và tá hỏa phát hiện một thuyền viên mất tích. Công tác tìm kiếm lập tức được tiến hành.

Ngày 20/2, thông tin UBND xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, (Nghệ An) cho biết, một ngư dân thuộc địa bàn trong quá trình ra khơi đánh cá bị rơi xuống biển mất tích.

Theo đó, vào khoảng 23h (ngày 19/2), tàu cá mang BKS NA 94439 TS, công suất trên 700 CV của anh Đào Văn Hùng, trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu ra khơi đánh cá. Đến khoảng 4 giờ (ngày 20/2), anh Hùng đánh thức các thuyền viên dậy để bắt đầu ra lưới. Tuy nhiên, mọi người không thấy ngư dân Phạm Văn Nam trên thuyền.

Tìm kiếm ngư dân mất tích trên đường ra biển ảnh 1 Người thân gia đình nạn nhân mong ngóng thông tin tìm kiếm. - Ảnh: Nguyễn Hải.

Ngay lập tức, anh Đào Văn Hùng báo tin về Đồn Biên phòng Lạch Quèn (Bộ đội biên phòng Nghệ An) đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Hiện, phạm vi tìm kiếm được mở rộng khoảng cách 30- 40 hải lý, gần khu vực đảo Hòn Mê. Được biết, ngư dân Phạm Văn Nam, đã có  vợ và 2 con nhỏ (xóm Đại Tân, xã Quỳnh Long).

Hiện, công tác tìm kiếm thuyền viên mất tích đang được tiến hành.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.